Kết quả tìm kiếm cho "có 1.112 ca mắc mới COVID-19"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 278
Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp (DN) và Nhân dân trong tỉnh, KTXH An Giang có nhiều khởi sắc, tăng trưởng vững chắc qua từng năm.
Về dịch COVID-19 hôm nay 26-6, Bộ Y tế cho biết trong ngày đầu tuần, số nhiễm mới và bệnh nhân nặng đều tăng. Cùng ngày có thêm 13 người khỏi bệnh
Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Tâm tình “an cư” để “lạc nghiệp” chưa bao giờ cũ. Hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đã có chính sách nhà ở dành riêng. Còn lại, nhóm đối tượng không hẳn khó khăn, nhưng cũng không thể tự tích lũy mua đất cất nhà (người có thu nhập thấp, công nhân…), thì nhà ở xã hội là phương án tối ưu dành cho họ.
Cách đây 112 năm, ngày 5/6/1911, Sài Gòn-Gia Định đã tiễn người thanh niên Việt Nam 21 tuổi Nguyễn Tất Thành, với tên Văn Ba, rời cảng Sài Gòn đi ra nước ngoài để thực hiện khát vọng tìm đường cứu dân, cứu nước.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 4/6, Việt Nam ghi nhận 468 ca mắc mới COVID-19, 48 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong khi có 10 ca đang phải thở ôxy.
An Giang là tỉnh biên giới Tây Nam Tổ quốc; có địa chính trị, địa kinh tế và quốc phòng - an ninh quan trọng, với dân số hơn 2 triệu người. Là vùng đất đa dân tộc (28 dân tộc thiểu số, với 112.000 người chiếm 5,26% dân số); đa tôn giáo (11 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, với trên 1.200 chức sắc, gần 3.800 chức việc và trên 1,6 triệu tín đồ, chiếm hơn 84% dân số). An Giang còn là nơi khai đạo và đặt trụ sở hoạt động của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Ban Trị sự Trung ương Bửu Sơn Kỳ Hương.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam của Bộ Y tế cho biết trong ngày 13/3 có 9 ca mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.046 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.489 ca mắc).
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Trong cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, các dịch bệnh đều được kiểm soát, không ghi nhận các ổ dịch phức tạp.
Ngày 23/1, cả nước chỉ có 3 ca mắc mới COVID-19; thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua.
Ngày 22/1, Việt Nam có 11 ca mắc mới COVID-19; trong ngày không có ca tử vong.